Ưu tiên phát triển bền vững miền núi, biên cương
Sáng 16-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring sau chuyến công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và chăm lo đời sống nhân dân vùng thiên tai. Đồn Biên phòng Đắc Pring quản lý toàn bộ địa bàn xã Đắc Pring (gồm 8 thôn, hơn 766 hộ, chủ yếu là đồng bào Giẻ Triêng, Ve và Tà Riềng) và phụ trách bản đối diện phía nước bạn CHDCND Lào.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phụ trách của Lào trong quản lý biên giới, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các hộ khó khăn tại hai bản giáp biên, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đồn cũng cùng với địa phương triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả như mô hình Nuôi bò sinh sản giúp người dân nâng cao thu nhập; duy trì chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" và các hoạt động ý nghĩa khác. Đặc biệt, Đồn đã nhận nuôi 25 cháu nhỏ (trong đó có 2 cháu là con nuôi của đơn vị, được chăm lo ăn ở tại Đồn) và nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thể hiện trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng và người có công. Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.
Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó của Đồn Biên phòng Đắc Pring trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cứu hộ cứu nạn và tích cực tham gia với chính quyền địa phương chăm lo đời sống đồng bào. Nhấn mạnh về tình hình thiên tai cực đoan tại khu vực miền núi, Bí thư Thành ủy cho biết, trước mắt thành phố đang khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục giao thông, điện, và viễn thông. Riêng tại xã Hùng Sơn đã phải di dời hơn 700 người dân, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho đồng bào. Về lâu dài, thành phố sẽ xây dựng chính sách thích ứng bền vững, nghiên cứu quy hoạch lại các điểm dân cư ở vùng nguy hiểm và giảm dần khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng. Về nhiệm vụ kinh tế, Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương tái cơ cấu đất đai, phát triển nông – lâm nghiệp, đặc biệt là kinh tế lâm nghiệp và kinh tế hộ gia đình gắn với cây trồng, vật nuôi có giá trị cao để tạo sinh kế bền vững, giúp người dân thoát nghèo. Về hạ tầng và an sinh, thành phố đặt quyết tâm cao trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt an sinh xã hội, đồng thời khẩn trương xử lý thủ tục để sớm khởi công tuyến đường 14D, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh. Đặc biệt về quốc phòng-an ninh, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên, yêu cầu lực lượng chức năng không lơ là, mất cảnh giác, giữ vững quốc phòng – an ninh biên giới.
B.B








